Mường Ảng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng

18:25 - Thứ Năm, 20/01/2022 Lượt xem: 3080 In bài viết

ĐBP - Ngày 20/01, huyện Mường Ảng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng và phong trào thi đua yêu nước năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Giàng Thị Hoa, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Giàng Thị Hoa, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2016 – 2020.

Trong năm qua, đại dịch Covid-19 ảnh hưởng nghiêm trọng đến tất cả các mặt đời sống kinh tế - xã hội, song Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc huyện Mường Ảng đã phát huy tinh thần đoàn kết, quyết tâm chính trị cao, triển khai đồng bộ các giải pháp, thực hiện tốt mục tiêu kép: Vừa chủ động phòng, chống dịch Covid-19 vừa tập trung phát triển kinh tế - xã hội, đạt và vượt 13/15 chỉ tiêu nghị quyết năm 2021 đã đề ra. Công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị được tập trung chỉ đạo, trọng tâm là sắp xếp tổ chức bộ máy, đảm bảo hoạt động hiệu lực, hiệu quả, trong năm toàn Đảng bộ huyện đã kết nạp được 136 quần chúng ưu tú vào Đảng, đạt 104,6% nghị quyết năm; tổ chức cơ sở Đảng được kiện toàn, sắp xếp lại đảm bảo phù hợp; xoá 02 bản chưa có chi bộ độc lập, đạt 200% nghị quyết; chỉ đạo tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026, với tỷ lệ cử tri đi bầu đạt 100%, được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen; hoạt động của các cơ quan Đảng, đoàn thể có nhiều tiến bộ, đạt hiệu quả; công tác kiểm tra, giám sát được chú trọng; các phong trào thi đua hướng mạnh về cơ sở…

Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu đã làm rõ thêm những kết quả đạt được, những khó khăn, vướng mắc và đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện trong năm 2022. Trong đó tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp thực hiện mục tiêu, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an sinh xã hội, giữ ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Chú trọng công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Thực hiện tốt công tác phòng chống dịch Covid-19, đảm bảo yêu cầu vừa thích ứng an toàn, linh hoạt, hiệu quả, vừa phục hồi phát triển kinh tế - xã hội…

Đồng chí Nguyễn Tiến Đạt, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Mường Ảng tặng Giấy khen cho các tập thể, cá nhân.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Giàng Thị Hoa, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đã ghi nhận, biểu dương những nỗ lực cố gắng của cấp uỷ, chính quyền, cán bộ và Nhân dân huyện Mường Ảng trong thực hiện công tác xây dựng Đảng và Phong trào thi đua yêu nước năm 2021. Dự báo năm 2022, dịch bệnh Covid-19 sẽ còn diễn biến phức tạp, ảnh hưởng tiêu cực tới lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, đồng chí đề nghị cấp ủy, chính quyền các cấp của huyện cần kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế với giải quyết tốt các vấn đề xã hội; quan tâm nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo, chăm sóc sức khỏe Nhân dân, giải quyết việc làm, thực hiện các chính sách an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho Nhân dân, đặc biệt trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần sắp tới. Tiếp tục thực hiện quyết liệt công tác phòng, chống dịch Covid- 19, thực hiện tốt mục tiêu kép; làm tốt công tác xây dựng Đảng bộ huyện trong sạch, vững mạnh trên các mặt chính trị, tư tưởng, đạo đức và tổ chức cán bộ; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và chất lượng đảng viên…

Tại hội nghị, đã có 2 tập thể, 1 cá nhân được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ về thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2016 – 2020. Nhiều tập thể, cá nhân có thành thích suất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm 2021 được nhận giấy khen của Huyện ủy, UBND huyện.

Tin, ảnh: Nguyễn Hoàn
Bình luận

Tin khác

Back To Top